Australia siết chặt giám sát hỗ trợ tài chính từ nước ngoài

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 05/12/2017 06:00 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

VTV.vn - Ngày 5/12, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã công bố luật cấm nhận hỗ trợ tài chính từ nước ngoài.

Luật mới sẽ yêu cầu mọi cá nhân phải khai báo các thông tin về làm việc hoặc làm rõ họ có đại diện cho cá nhân, tổ chức nước ngoài hay không. Những trường hợp không khai báo mà bị phát hiện sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Đây được coi là điều chỉnh lớn nhất của nước này nhằm ngăn chặn hoạt động gián điệp và hoạt động tài trợ chính trị mờ ám. 

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý George Brandis nêu rõ, định nghĩa pháp lý về hoạt động gián điệp sẽ được mở rộng nhằm kết tội những người tìm kiếm thông tin nhạy cảm hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống chính trị của Australia.

Tuyết rơi dày đặc giữa mùa hè ở miền Nam Australia Tuyết rơi dày đặc giữa mùa hè ở miền Nam Australia

VTV.vn - Tuyết rơi dày đặc ngay trong mùa hè là hiện tượng đang diễn ra tại bang Tasmania ở miền Nam Australia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước