Bế mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc Khóa XIII

Thái Bình (PV Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 13:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ 2 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Khóa XIII đã bế mạc.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thứ hai thế giới đang vướng vào cuộc chiến thương mại với Mỹ. Vì thế, những nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này đặc biệt về vấn đề kinh tế đã nhận được sự quan tâm của truyền thông.

Gần 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua nhiều quyết sách và nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Đó là các Nghị quyết về Dự toán Ngân sách Trung ương và địa phương 2019; Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển xã hội và kinh tế quốc dân năm 2019…

Trong nhiều dự thảo nghị quyết được thông qua, đáng chú ý là Dự thảo Luật đầu tư ngoài nước. Dự thảo luật đầu tư ngoài nước đã bỏ những quy định bắt buộc các công ty nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc, thêm nhiều điều khoản đối xử bình đẳng hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này theo nhiều chuyên gia sẽ có tác dụng xoa dịu những tranh cãi dai dẳng của các nước phương Tây về bảo vệ sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không công bằng tại Trung Quốc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư cam kết thúc đẩy thực thi luật pháp và dân chủ xã hội chủ nghĩa, cải thiện giám sát các quyền lực về quản lý và pháp luật, tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 13, quyết tâm đi sâu cải cách mở cửa.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc khẳng định nền kinh tế đang trong giai đoạn sống còn trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục phát triển cải cách kinh tế trọng cung, trở thành quốc gia sản xuất hàng đầu về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao.

Những quyết sách Quốc hội Trung Quốc thông qua trong bối cảnh khó khăn chồng chất được các chuyên gia đánh giá là hạ thấp nhiều mục tiêu tăng trưởng, thay đổi cách tiếp cận về phát triển công nghệ để đối phó hiệu quả với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước