Bệnh nhân Down đầu tiên hoàn thành cuộc thi "người sắt"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2020 20:45 GMT+7

VTV.vn - Chris Nikic, 21 tuổi ở Florida, Mỹ là vận động viên đầu tiên mắc hội chứng Down đạt được thành tích này.

Hoàn thành cuộc thi khắc nghiệt bậc nhất thế giới "người sắt" là khoảnh khắc tuyệt vời đối với bất kỳ vận động viên nào. Điều này còn có ý nghĩa hơn nhiều đối với một chàng trai mắc hội chứng Down.

Chris Nikic đã hoàn thành ba phần thi bơi lội 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42km. Tổng thời gian để Nikic hoàn thành các thử thách khó khăn này là gần 17 tiếng. Nỗ lực của Nikic đã được ghi danh vào cuốn sách Kỷ lục Guinness và chiến tích kỳ diệu của anh đã được tất cả mọi người ca ngợi trên các mạng xã hội.

Nikic sinh ra đã mắc hội chứng Down gây ra những khó khăn trong việc học tập và phát triển thể chất. Cách đây ba năm, anh mới bắt đầu tập luyện và đặt ra khẩu hiệu "tốt hơn 1%" để nỗ lực qua từng ngày.

Giờ đây Nikic đã làm được điều kỳ diệu là hoàn thành cuộc thi "người sắt" và mục tiêu tiếp theo của anh là Olympic đặc biệt vào năm 2022.

Trí tuệ nhân tạo quét khuôn mặt chẩn đoán bệnh down Trí tuệ nhân tạo quét khuôn mặt chẩn đoán bệnh down

VTV.vn - Trung Quốc đã phát triển phần mềm với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán những rối loạn di truyền của trẻ sơ sinh thông qua công nghệ quét khuôn mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước