Bỏ cước chuyển vùng quốc tế: Bước tiến mới về hội nhập của EU

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 15:00 GMT+7

VTV.vn - Như vậy là sau đồng tiền chung và miễn thị thực nhập cảnh, việc bỏ cước chuyển vùng quốc tế là bước tiến mới trong quá trình hội nhập của liên minh châu Âu.

Từ ngày 15/6, liên minh châu Âu chính thức bãi bỏ cước chuyển vùng di động trong phạm vi đa số các nước thành viên. Điều đó có nghĩa là nhắn tin, gọi điện, gửi ảnh, truy cập Internet di động... trong phạm vi liên minh châu Âu sẽ không còn bị áp thêm cước. Người dân châu Âu đi du lịch sử dụng điện thoại ở các nước châu Âu khác sẽ chỉ phải trả cước y như cước nội địa.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước