Brazil thông qua sắc lệnh giúp người dân dễ mua súng hơn

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ năm, ngày 17/01/2019 08:15 GMT+7

Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã ký một sách lệnh tạm thời giúp người dân nước này dễ dàng mua súng hơn.

Đây là động thái đầu tiên nhằm thực hiện lời hứa nới lỏng các quy định sở hữu súng của người dân lúc tranh cử của tân Tổng thống Jair Bolsonaro. Sắc lệnh này sẽ hết hiệu lực sau 120 ngày trừ phi sắc lệnh được Quốc hội Brazil phê chuẩn. 

Trước đây, luật pháp Brazil chỉ cho phép những người trên 25 tuổi, không có tiền án, tiền sự có thể nộp đơn mua súng, sau đó phía cảnh sát sẽ xem xét. Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro cho rằng, quy định này không mang tính khách quan. Theo ông Bolsonaro, người dân có quyền sử dụng loại vũ khí này để tự vệ trước nạn bạo lực do súng đạn gây ra. Chỉ riêng năm 2017, tại Brazil có đến 43.000 vụ giết người liên quan đến súng.

Mỹ tiến hành thu mua vũ khí nhằm giảm bạo lực súng đạn Mỹ tiến hành thu mua vũ khí nhằm giảm bạo lực súng đạn

VTV.vn - Ngày 25/12, cảnh sát thành phố Baltimore, Mỹ cho biết đã thu mua được gần 2.000 vũ khí, trong đó có một súng phóng rocket.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước