Các cường quốc và những đường hướng phát triển mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/12/2018 15:43 GMT+7

VTV.vn - Trong những tuần cuối cùng của năm 2018, những tin tức quốc tế nổi bật đều xoay quanh những động thái mới của các cường quốc Nga - Mỹ - Trung Quốc.

Có thể thấy những căng thẳng chính trị của năm 2018 xuất phát từ 2 mối xung đột lớn: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây. Những mâu thuẫn cùng những bước cạnh tranh quyết liệt đã khiến các cường quốc tiếp tục có những động thái nhanh và sắc nét. Nếu từ Bắc Kinh, người ta đã nhìn thấy những thông điệp của nền kinh tế thứ 2 thế giới chuẩn bị cho một thời kỳ biến động thì từ Moscow, cuộc Đại họp báo của tổng thống Nga Putin đã cho thế giới thấy nước Nga đang chuẩn bị gì và đang có mục tiêu gì cho tương lai trong bối cảnh tiếp tục bị cô lập và chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Thông điệp trước năm mới của nước Nga vẫn là: càng khó khăn vì cô lập và trừng phạt, nước Nga sẽ càng mạnh mẽ và đi lên theo cách của mình.

Những động thái từ Nga và Trung Quốc đều cho thấy, 2 cường quốc này đang thiết lập những hàng phòng thủ kiên cố cùng những tính toán chiến lược nhằm bảo đảm lợi ích của mình và kiềm chế những tác động hay những đòn tấn công từ đối phương. Vào thời điểm này, họ có chung một đối phương, đó chính là nước Mỹ. Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung không có dấu hiệu hạ nhiệt, căng thẳng Nga Mỹ xung quanh vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, vấn đề Ukraine, Crimea… đó là những diễn biến cho thấy "thế chân vạc" Nga - Mỹ - Trung đang ở thời điểm mà cuộc đọ sức, đối đầu trực diện đang nằm ở 2 trục Nga - Mỹ và Trung - Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước