Campuchia cam kết thúc đẩy COC trong năm 2022

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/12/2021 07:04 GMT+7

Campuchia cam kết thúc đẩy tinh thần ASEAN như một gia đình đoàn kết. Ảnh: VOV

VTV.vn - Campuchia hy vọng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc sẽ có thể ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) khi nước này đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022.

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, để ra được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) cần phải có sự quyết tâm cao của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, đặc biệt là các nước xảy ra tranh chấp.

Ông Hun Sen nhấn mạnh, trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2022, Campuchia sẽ nỗ lực để các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đàm phán và thống nhất về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Ngoài ra, Campuchia cũng ưu tiên đẩy mạnh sự đoàn kết của ASEAN và đảm bảo hòa bình cũng như an ninh trong khu vực, đặc biệt là tìm một giải pháp hòa bình cho Myanmar.

Phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tại Campuchia Phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tại Campuchia

VTV.vn - Đêm qua, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Campuchia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước