Campuchia dỡ bỏ biện pháp phòng chống dịch

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 04/10/2022 06:02 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ 3/10, người nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia sẽ không phải khai báo y tế và xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Quyết định dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế y tế đối với người nhập cảnh được Bộ Y tế Campuchia đưa ra trong bối cảnh nước này kiểm soát khá tốt dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, nước này vẫn yêu cầu tiếp tục duy trì máy đo thân nhiệt ở các cửa khẩu xuất nhập cảnh, cũng như lực lượng kiểm dịch, cách ly y tế tại các cửa khẩu biên giới để tư vấn cho những hành khách có triệu chứng hoặc người bệnh trong trường hợp cần thiết.

Campuchia là quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và đã sớm tái khởi động các hoạt động kinh tế - xã hội từ cuối năm ngoái.

Lượng du khách đến Angkor, Campuchia tăng mạnh Lượng du khách đến Angkor, Campuchia tăng mạnh

VTV.vn - Địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia là Công viên khảo cổ học Angkor, trong 9 tháng đầu năm 2022 đã thu hút hơn 134 nghìn lượt khách nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước