Lao xe tải vào khu vực dinh Thủ tướng Canada, một quân nhân bị bắt

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:33 GMT+7

Vợ chồng Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: CBC)

VTV.vn - Thông báo của cảnh sát cho biết, nghi can lao ô tô phá cổng chính dành cho người đi bộ ở khu Rideau Hall vào khoảng 6h30 giờ địa phương (tức 17h30 giờ Việt Nam) ngày 2/7.

Cảnh sát Canada đã bắt giữ một quân nhân thuộc quân đội nước này tìm cách xâm nhập khuôn viên khu phức hợp, nơi có dinh thự của Thủ tướng Justin Trudeau và Toàn quyền Canada Julie Payette ở thủ đô Ottawa.

Nghi can lao ô tô phá cổng chính dành cho người đi bộ ở khu Rideau Hall vào khoảng 6h30 giờ địa phương (tức 17h30 giờ Việt Nam). Chiếc xe đã hỏng sau khi đâm qua hai cổng, vì vậy đối tượng tiếp tục đi bộ vào khu vực này trước khi nhanh chóng bị các nhân viên tuần tra của lực lượng cảnh sát hoàng gia (RCMP) bắt giữ mà không xảy ra sự cố nào. Cổng của khu này đã bị hư hại.

Theo cảnh sát, đối tượng trên là một thành viên RCMP. Bộ Quốc phòng và RCMP đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa cáo buộc nào được đưa ra.

Truyền thông Canada cho biết, đối tượng đã lái xe từ tỉnh Manitoba (miền Trung), cách Ottawa khoảng 2.000 km về phía Đông.

Rideau Hall là khu dinh thự chính thức của Toàn quyền Payette. Thủ tướng Trudeau và gia đình sống ở khu Rideau Cottage. Theo RCMP, Thủ tướng và gia đình ông, cũng như Toàn quyền không có mặt trong khu nhà khi xảy ra sự việc.

Canada kéo dài lệnh cấm du thuyền lớn để kiểm soát dịch COVID-19 Canada kéo dài lệnh cấm du thuyền lớn để kiểm soát dịch COVID-19

VTV.vn - Canada đã quyết định kéo dài lệnh cấm du thuyền lớn tới cuối tháng 10 năm nay nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Canada

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước