Châu Âu ghi nhận virus gây xuất huyết ở mắt, tỷ lệ tử vong đến 30%

Nguyễn Mai-Thứ tư, ngày 27/07/2022 18:24 GMT+7

VTV.vn - Đây là một căn bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm với các triệu chứng bao gồm chảy máu mắt, đau dạ dày, đau đầu và nôn mửa.

Ngày 26/7, một người đàn ông trung niên Tây Ban Nha đã phải nhập viện với các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo do một loại virus lây truyền qua vật chủ trung gian là bọ ve gây ra.

Căn bệnh này là hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, với các triệu chứng bao gồm chảy máu mắt, đau dạ dày, đau đầu và nôn mửa. Bệnh nhân cũng có thể bị đau khớp, vàng da, thay đổi tâm trạng và đỏ mắt trong giai đoạn đầu của bệnh.

Châu Âu ghi nhận virus gây xuất huyết ở mắt, tỷ lệ tử vong đến 30% - Ảnh 1.

Bọ ve Hyalomma là vật trung gian truyền bệnh. Ảnh: Tehran Times.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ tử vong đối với những người mắc bệnh là khoảng 30%, tử vong xảy ra trong vòng hai tuần kể từ khi mắc bệnh. Hiện tại, không có loại thuốc hoặc vaccine nào được sử dụng đặc biệt để điều trị hoặc ngăn ngừa sự lây lan của chủng sốt xuất huyết này.

Cảnh báo các bệnh về mắt ở người trẻ tuổi Cảnh báo các bệnh về mắt ở người trẻ tuổi

VTV.vn - Đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và lão thị không chỉ là vấn đề của người già. Hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc các bệnh về mắt sớm hơn trước kia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước