Chính phủ Pháp lần đầu đối diện việc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Theo VOV-Thứ ba, ngày 31/07/2018 23:39 GMT+7

VTV.vn - Yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm do các đảng đối lập đưa ra sau các bê bối liên quan đến vụ vệ sĩ của Tổng thống Pháp tấn công người biểu tình.

Theo dự kiến, trong chiều 31/7 (theo giờ địa phương), Quốc hội Pháp chính thức thảo luận 2 yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Pháp của Thủ tướng Edouard Philippe. Hai yêu cầu này tách riêng và do hai nhóm khác nhau trong Quốc hội Pháp đưa ra, một của đảng cánh hữu "Những người Cộng hoà" (LR) và một thuộc về nhóm các đảng cánh tả, gồm đảng Nước Pháp bất khuất (FI), đảng Cộng sản Pháp (PCF) và đảng Xã hội (PS).

Chính phủ Pháp lần đầu đối diện việc bỏ phiếu bất tín nhiệm - Ảnh 1.

Quốc hội Pháp ngày 31/7 chính thức thảo luận 2 yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Edouard Philippe. Ảnh minh họa: Times of Israel

Cả hai yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm này đều xuất phát từ vụ bê bối vệ sĩ của Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron tấn công người biểu tình trong ngày Quốc tế lao động 1/5 tại thủ đô Paris.

Các đảng đối lập chỉ trích rằng, vụ việc này là một minh chứng cho thấy có những "lỗ hổng nghiêm trọng" trong hoạt động của chính quyền Pháp ở cấp độ cao nhất và là biểu hiện của xu hướng chuyên quyền của Tổng thống Pháp Macron.

Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên mà chính phủ Pháp của Thủ tướng Edouard Philippe phải đối mặt kể từ khi ông Emmanuel Macron lên làm Tổng thống Pháp cách đây hơn 1 năm và giao cho ông Edouard Philippe việc thành lập chính phủ.

Theo quy định trong Hiến pháp nước Pháp, nếu đa số đại biểu quốc hội Pháp bất tín nhiệm với chính phủ Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe sẽ phải đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pháp Macron và chính phủ hiện nay tại Pháp sẽ phải giải tán để thành lập một chính phủ mới. Để đạt được điều này, các đảng đối lập cần phải giành được ít nhất 298 phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, đây là điều chắc chắn sẽ không diễn ra vào thời điểm này do đảng "Nền Cộng hoà tiến bước" (LREM) của Tổng thống Macron cùng đảng liên minh "Phong trào Dân chủ" (MoDem) đang chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp, trong khi tổng số phiếu của các đảng đối lập, cả cánh hữu và cánh tả, chỉ là 166 phiếu.

Đa số giới quan sát chính trị cũng như dân chúng Pháp nhận định, các căng thẳng chính trị thời gian qua liên quan đến vụ bê bối vệ sĩ của ông Macron tấn công người biểu tình đã bị thổi phồng quá mức. Trên thực tế, uy tín của ông Macron cũng không hề bị ảnh hưởng vì vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước