Chính quyền New York (Mỹ) bồi thường 810 triệu USD vì nâng giá giấy phép taxi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 06:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: NY Times)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tư pháp bang New York, Mỹ đã yêu cầu chính quyền thành phố New York bồi thường 810 triệu USD cho các tài xế taxi đang mắc nợ.

Nguyên nhân là do do chính quyền thành phố New York cố tình nâng giá giấy phép cấp cho các tài xế taxi.

Được biết, số tiền trên tương đương với khoản thu thuế từ các thương vụ mua bán giấy phép lái xe taxi từ năm 2004 - 2017 và mức đấu giá của hàng nghìn giấy phép đã bị cố tình công bố sai, khiến giá của mỗi giấy phép này tăng vọt từ 283.300 USD trong năm 2004 lên 965.000 USD vào năm 2014. Hơn 950 tài xế taxi phải tuyên bố vỡ nợ kể từ năm 2016. Số vụ lái xe taxi tự tử do nợ nần cũng tăng mạnh trong những năm gần đây.

Taxi công nghệ tại New York (Mỹ) bị quản lý nghiêm ngặt Taxi công nghệ tại New York (Mỹ) bị quản lý nghiêm ngặt

VTV.vn - New York là thị trường lớn nhất của Uber tại Mỹ. Đây cũng là một trong những thành phố có quy định nghiêm ngặt nhất đối với hoạt động của các loại hình taxi công nghệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước