Đi cáp treo trong thành phố tại Mexico City

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/07/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Mong muốn này đã trở thành sự thật ở Mexico City, một trong những thành phố lớn nhất thế giới.

Mexico City vừa khánh thành một đoạn của tuyến cáp treo công cộng đầu tiên để cải thiện tình trạng giao thông tại các khu vực trên cao và hiểm trở.

Có bốn nhà ga, nằm cách nhau 1,7km được khánh thành trong dịp này. Mỗi cabin của cáp treo công cộng có 10 chỗ ngồi và cửa sổ lớn để thông gió.

Do đại dịch COVID-19, hiện tại chỉ có 6 hành khách, tất cả đều phải đeo khẩu trang mới được phép lên cáp treo.

Hệ thống cáp treo công cộng này của thành phố Mexico City sẽ có độ dài 9,2 km và sẽ có 5 nhà ga, được thiết kế để vận chuyển khoảng 48 nghìn hành khách tới ga tàu điện ngầm Indios Verdes. Hệ thống do công ty Doppelmayr của Áo phát triển, đây là công ty đã xây dựng cáp treo ở 80 quốc gia trên thế giới.

Muốn đi chợ phải… trượt cáp treo Muốn đi chợ phải… trượt cáp treo

VTV.vn - Muốn đi chợ phải trượt cáp treo, đi mua thuốc cũng phải trượt cáp treo là thực tế đang diễn ra tại làng miền núi Lazimi, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

cáp treo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước