Đức cấm hoạt động đối với tổ chức Hồi giáo Ansaar

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/05/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nội vụ Đức cho rằng để chống khủng bố, cần chặn nguồn tiền cung cấp cho khủng bố.

Đức thông báo lệnh cấm hoạt động đối với tổ chức Hồi giáo Ansaar International và các nhánh của tổ chức này với cáo buộc quyên góp tiền để tài trợ khủng bố trên khắp thế giới.

Theo Bộ Nội vụ Đức, Ansaar đã phát tán tư tưởng Hồi giáo cực đoan Salafi và tài trợ cho các nhóm khủng bố trên toàn thế giới núp dưới hình thức viện trợ nhân đạo.

Cùng với lệnh cấm trên, khoảng 1.000 cảnh sát đã tham gia các cuộc truy quét các nhánh của tổ chức Ansaar tại 10 bang của Đức, thu giữ 180 nghìn USD tiền mặt.

Israel tạm ngừng tổ chức lễ cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem Israel tạm ngừng tổ chức lễ cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem

VTV.vn - Cảnh sát Israel tuyên bố, các buổi lễ cầu nguyện vào thứ 6 hàng tuần tại đền thờ Hồi giáo linh thiêng al-Aqsa ở TP Jerusalem tạm thời không được tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước