EU công nhận COVID-19 là bệnh nghề nghiệp

Vân Ánh-Thứ bảy, ngày 21/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Việc đưa COVID-19 vào danh sách bệnh nghề nghiệp sẽ mang lại sự trợ giúp hơn nữa cho người lao động EU trong những đợt dịch sau này.

Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về sự cần thiết phải công nhận COVID-19 là một bệnh nghề nghiệp trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và giúp việc tại nhà.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, người lao động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và giúp việc tại nhà phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao. Sau khi COVID-19 được công nhận là bệnh nghề nghiệp ở EU, người lao động trong các lĩnh vực liên quan mắc bệnh tại nơi làm việc có thể được hưởng các quyền cụ thể, ví dụ như quyền được bồi thường do tổn thất sức khỏe.

Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại Triều Tiên Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại Triều Tiên Cảnh báo 4 triệu chứng hậu COVID-19 cần đi khám gấp Cảnh báo 4 triệu chứng hậu COVID-19 cần đi khám gấp 5 dấu hiệu cần sự trợ giúp y tế trong quá trình phục hồi hậu COVID-19 5 dấu hiệu cần sự trợ giúp y tế trong quá trình phục hồi hậu COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

covid-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước