EU muốn lập cơ sở nhận diện khuôn mặt xuyên Thái Bình Dương, kết nối với Mỹ

VTV8-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 18:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đang đặt nền tảng xây dựng một cơ sơ dữ liệu nhận diện khuôn mặt quốc tế quy mô lớn có thể kết nối với hệ thống tại Mỹ.

Theo đó, lực lượng cảnh sát quốc gia của 10 nước thành viên EU đang kêu gọi khung pháp lý chung để tạo ra một hệ thống khổng lồ liên kết cơ sở dữ liệu nhận diện khuôn mặt sớm nhất có thể. Là một phần của dự án mở rộng Prüm, hệ thống tham chiếu chéo cơ sở dữ liệu khắp châu Âu cho phép cùng lúc dò quét ADN, dấu vân tay và đăng ký sở hữu phương tiện của một cá nhân. Bản báo cáo kêu gọi giới lập pháp EU tạo ra và kết nối các cơ sở dữ liệu nhận diện khuôn mặt cấp quốc gia, có tiềm năng liên kết với Mỹ.

Mỹ đã có hoạt động trao đổi thông tin tương tự Prüm với một số quốc gia nằm trong chương trình miễn thị thực, bao gồm hầu hết các nước thành viên EU.


Ngân hàng ứng dụng nhận diện khuôn mặt trong các giao dịch Ngân hàng ứng dụng nhận diện khuôn mặt trong các giao dịch

VTV.vn - Nhận diện khuôn mặt, xác thực vân tay là 2 trong số những giải pháp số hóa đang được các ngân hàng đẩy mạnh trong thời gian này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước