Hàn Quốc củng cố năng lực quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/10/2021 06:10 GMT+7

VTV.vn - Lý do Hàn Quốc xây dựng năng lực quốc phòng mạnh mẽ là để đảm bảo hòa bình.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra tại khai mạc Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ quốc tế Seoul.

Tổng thống Moon Jae-in đến triển lãm trên ghế sau của một máy bay chiến đấu phản lực FA-50, máy bay siêu thanh đầu tiên do Hàn Quốc chế tạo và sản xuất.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định nước này đang tìm cách xây dựng lực lượng vũ trang thông minh và mạnh mẽ dựa trên công nghệ tối tân, với mục đích hòa bình.

Ít nhất 440 công ty từ 28 quốc gia đang tham gia vào Seoul ADEX 2021. Các nhà tổ chức đánh giá, đây là triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất từ trước tới nay tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc tập trận phòng thủ quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Hàn Quốc tập trận phòng thủ quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

VTV.vn - Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận thường niên xung quanh quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước