Hàn Quốc xem xét thí điểm chương trình mới tại tiểu học

Anh Quang - Quang Duy-Chủ nhật, ngày 22/01/2023 18:50 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý Hàn Quốc đang xem xét thí điểm chương trình trông giữ trẻ tiểu học đến 20 giờ để giảm gánh nặng trông con cái của các bậc phụ huynh.

Việc thí điểm này nhằm hiện thực hóa kế hoạch cải cách mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục đã được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra trong thông điệp đầu năm mới 2023.

Chương trình nhằm mục đích cung cấp cho học sinh tiểu học không chỉ sự chăm sóc mà còn cả giáo dục chất lượng cao sau giờ học.

Hàn Quốc xem xét thí điểm chương trình mới tại tiểu học - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục có kế hoạch triển khai thử nghiệm chương trình tại 200 trường tiểu học ở bốn khu vực ngay trong năm nay trước khi áp dụng đại trà trên toàn quốc vào năm 2025. Nhiều hoạt động sau giờ học bao gồm thể thao, âm nhạc, nghệ thuật và thậm chí cả phần mềm trí tuệ nhân tạo do các chuyên gia giảng dạy sẽ được cung cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước