Hàn Quốc yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân thời chiến

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/01/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Tòa án quận trung tâm Seoul vừa ra phán quyết đầu tiên yêu cầu Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Đây là phán quyết chưa từng có tiền lệ và có nguy cơ gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á.

Cụ thể, Tòa án tại Seoul yêu cầu Nhật Bản bồi thường cho 12 nạn nhân, mỗi người 100 triệu won. Đây là kết quả của một quá trình pháp lý kéo dài 8 năm qua, nhiều người trong số các nguyên đơn đã qua đời và người thân của họ đã tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản ngay lập tức lên tiếng chỉ trích phán quyết yêu cầu bồi thường của Seoul là đáng tiếc và không thể chấp nhận. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản đến để phản đối phán quyết.

Người cao tuổi Hàn Quốc rơi vào cảnh cách ly đến khi qua đời trong thời dịch Người cao tuổi Hàn Quốc rơi vào cảnh cách ly đến khi qua đời trong thời dịch

VTV.vn - Ít nhất 316 người cao tuổi mắc COVID-19 đã tử vong ở các viện dưỡng lão. Gần 60 người trong số đó qua đời khi đang cách ly mà chưa được chuyển đến bệnh viện điều trị.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước