Hàng nghìn người tham dự nghi lễ tôn giáo ở Pakistan

Vân Ánh-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 20:52 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn người, trong đó có rất nhiều người không đeo khẩu trang, đã tụ hội tại các thành phố ở Pakistan để tham gia các nghi lễ tôn giáo.

Cảnh tượng này khiến người ta phải lo ngại dịch COVID-19 sẽ lây lan, sau khi việc tụ tập đông người đã khiến thảm họa bùng phát ở nước láng giềng Ấn Độ.

Mặc dù Chính phủ Pakistan đã ra thông báo cấm tụ tập đông người, nhưng họ đã không thuyết phục được các lãnh đạo tôn giáo địa phương. Trong cả tháng lễ Ramadan vừa qua, các nhà thờ vẫn được phép mở cửa, các cuộc cầu nguyện đông đúc vào ban đêm vẫn được tiến hành.

Hiện Pakistan đã lâm vào làn sóng dịch bệnh thứ ba với hơn 800 nghìn ca mắc, 18 nghìn ca tử vong. Trong khi mới chỉ có một phần nhỏ dân số được tiêm vaccine.

Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan dương tính với SARS-CoV-2 Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan dương tính với SARS-CoV-2

VTV.vn - Tổng thống Pakistan Arif Alvi thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Pakistan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước