Hôm nay (30/7), ngày Thế giới phòng chống buôn bán người

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/07/2017 08:51 GMT+7

Ngày càng có nhiều kẻ buôn người lợi dụng Facebook để thực hiện các âm mưu phi pháp.

VTV.vn - Ngày Thế giới phòng chống buôn bán người được LHQ tổ chức nhằm thúc đẩy mọi quốc gia thực hiện trách nhiệm chung trong việc phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Kể từ năm 2016, Việt Nam đã lần đầu tiên lấy ngày 30/7 là ngày Toàn dân phòng chống buôn bán người nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống mua bán người.

Theo cảnh báo mới được Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đưa ra vào đầu tháng 7, ngày càng có nhiều kẻ buôn người lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để thực hiện các âm mưu phi pháp.

Hơn 1.150 tài khoản đáng ngờ trên mạng xã hội bị phát hiện trong năm 2016, ngụy trang dưới vỏ bọc của những người thuê nhà hoặc các trang web cung cấp ứng dụng thuê xe chung... Không ít người đã nghe theo những lời kêu gọi kiểu này và bị lừa trở thành các lao động cưỡng bức, nô lệ thời hiện đại. Ước tính, 71% nạn nhân của buôn bán người là phụ nữ và trẻ em.

'Tìm kiếm cơ hội hợp tác trong phòng chống buôn bán người và nô lệ thời hiện đại' "Tìm kiếm cơ hội hợp tác trong phòng chống buôn bán người và nô lệ thời hiện đại"

VTV.vn - Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu đến từ các bộ và cơ quan Chính phủ Việt Nam; các tổ chức phi Chính phủ, liên Chính phủ và quốc tế; đại diện các phái đoàn ngoại giao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước