Hơn 70 triệu người tha hương trong năm 2018

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/06/2019 18:29 GMT+7

VTV.vn - Tính đến cuối năm 2018, hơn 70 triệu người trên thế giới phải đi tha hương do chiến tranh và bị ngược đãi ở quê nhà.

Đây là con số cao kỷ lục trong gần 70 năm qua, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc đưa ra vào ngày 19/6.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho biết, thực tế, phần lớn người tị nạn hay di cư chạy sang nước láng giềng, phần lớn họ đang tị nạn tại những nước nghèo hoặc những nước có mức thu nhập trung bình. Trẻ em chiếm một nửa trong số những người phải tha hương trên toàn cầu.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có đến 2/3 số người tị nạn trên thế giới từ các nước Syria, Afghanistan, Nam Sudan và Somalia.

Số đơn xin tị nạn vào Canada tăng mạnh Số đơn xin tị nạn vào Canada tăng mạnh

VTV.vn - Canada đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến số lượng người xin tị nạn vào nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước