Iraq triển khai lực lượng đến Kirkuk

VTV8-Thứ hai, ngày 16/10/2017 21:38 GMT+7

VTV.vn- Ngày 16/10, Thủ tướng Iraq đã ra lệnh triển khai các lực lượng chính phủ đến tỉnh Kirkuk, nhiều dầu mỏ ở miền Bắc Iraq, để giành quyền kiểm soát nhiều khu vực tại tỉnh này.


Với sự hợp tác của người dân địa phương cũng như lực lượng người Kurd tại Kirkuk, đơn vị chống khủng bố, cảnh sát liên bang và Sư đoàn thiết giáp số 9 của Iraq đã giành quyền kiểm soát căn cứ quân sự K1 của người Kurd cùng các mỏ dầu tại đây. 

Chiến dịch trên được triển khai sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị người Kurd mà Chính phủ Iraq khẳng định là vi hiến, trong khi cộng đồng quốc tế lo ngại động thái này đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và làm suy yếu cuộc chiến chống IS. 

Mỹ đang theo sát các diễn biến tại Kirkuk, khu vực tranh chấp giữa chính quyền liên bang và khu vực tự trị người Kurd, đồng thời hối thúc các bên liên quan chấm dứt các hành động thù địch, cùng ngồi vào bàn đàm phán để tháo gỡ tình hình căng thẳng hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước