Italy cho phép các trường mẫu giáo từ chối trẻ chưa tiêm phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/03/2019 14:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một dự luật mới cho phép các trường mẫu giáo tại Italy có quyền từ chối nhận trẻ chưa được tiêm phòng đầy đủ đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay (12/3).

Theo đó, các trường mẫu giáo có quyền từ chối cho trẻ nhập học nếu phụ huynh không thể xuất trình các giấy tờ xác minh trẻ đã được tiêm phòng đầy đủ. Cha mẹ của những em này cũng có nguy cơ bị phạt nếu liên tục từ chối tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, luật trên chỉ áp dụng tại các trường mẫu giáo. Trẻ ở độ tuổi từ 6 - 16 chưa tiêm phòng đầy đủ sẽ không bị từ chối nhập học.

Trước đó, vào tháng 7/2017, Italy đã tăng số vaccine bắt buộc phải tiêm cho trẻ em dưới 16 tuổi ở nước này từ 4 lên 10 loại, trong đó có vaccine sởi, bại liệt, rubella.

Gia tăng số trẻ không được tiêm phòng ở Mỹ Gia tăng số trẻ không được tiêm phòng ở Mỹ

VTV.vn - Tại Mỹ, số lượng trẻ nhỏ không tiêm vaccine đang có chiều hướng gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước