Lệnh cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên chính thức có hiệu lực

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa: CNN

VTV.vn - Lệnh cấm do chính phủ Mỹ ban hành có thời hạn trong vòng 1 năm, trừ phi được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dỡ bỏ sớm hơn.

Theo lệnh cấm, toàn bộ hộ chiếu Mỹ không được cấp phép đi đến hoặc đi qua Triều Tiên. Tuy nhiên, có 4 trường hợp được ngoại lệ bao gồm nhà báo, nhân viên cứu trợ nhân đạo, nhân viên Chữ thập đỏ có nhiệm vụ chính thức và những người mà việc di chuyển được coi là vì lợi ích quốc gia.

Trước khi lệnh cấm có hiệu lực, một nhóm công dân Mỹ đã rời Bình Nhưỡng trên chuyến bay tới Bắc Kinh vào ngày 31/8.

Lệnh cấm nói trên được đưa ra sau vụ một sinh viên Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ và qua đời khi được trao trả về Mỹ hồi tháng 6/2017.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên Tổng thống Mỹ tuyên bố không đối thoại với Triều Tiên Tổng thống Mỹ tuyên bố không đối thoại với Triều Tiên Triều Tiên chính thức xác nhận bắn tên lửa qua Nhật Bản Triều Tiên chính thức xác nhận bắn tên lửa qua Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước