Malaysia điều tra lạm dụng ngân quỹ chính phủ

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 09/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã mở cuộc điều tra về việc sử dụng sai nguyên tắc 600 tỉ ringgit (hơn 136 tỉ USD) các nguồn quỹ của chính phủ.

Cuộc điều tra diễn ra sau khi tân Thủ tướng Anwar Ibrahim tuyên bố rà soát lại các dự án của chính phủ trị giá hàng tỉ USD được Thủ tướng tiền nhiệm Muhyiddin Yassin phê duyệt.

Thủ tướng Anwar cho rằng, các dự án này không tuân theo các thủ tục cần thiết. Thủ tướng tiền nhiệm, ông Muhyiddin bác bỏ cáo buộc và cho biết ông hoan nghênh cuộc điều tra.

Trong số các dự án, Thủ tướng Anwar chỉ thị rà soát có kế hoạch mạng 5G do nhà nước sở hữu và các dự án giảm thiểu hậu quả lũ lụt.

Bị kết tội tham nhũng, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố 'chiến đấu đến cùng' Bị kết tội tham nhũng, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố "chiến đấu đến cùng"

VTV.vn - Ngày 28/7, Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur, Malaysia đã chính thức kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối tại quỹ 1MDB.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước