Malaysia phát hiện 110 container chất độc hại vô chủ lớn nhất từ trước đến nay

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/07/2020 21:51 GMT+7

Malaysia phát hiện 110 container chứa bụi lò thép độc hại vô chủ lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh: Bernama

VTV.vn - Giới chức Malaysia vừa phát hiện 110 container chở kim loại nặng độc hại được khai báo vận chuyển từ Romania đến Indonesia nhưng bị bỏ lại tại Malaysia.

Đây là lô hàng chất thải kim loại nặng nguy hại với lượng lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện ở Malaysia.

Truyền thông Malaysia cho biết, những container này chứa gần 1.900 tấn bụi lò thép, phế phẩm của ngành sản xuất thép và được phân loại là chất thải độc hại theo công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới.

Lô hàng này được phát hiện tại cảng Tanjung Pelepas, thuộc bang miền Nam Gioho. Lô hàng này đã được kê khai làm kẽm đặc trong các tờ khai hải quan và hiện vẫn chưa rõ chủ nhân của lô hàng.

Hiện giới chức Malaysia đã liên hệ với Rumani để trả lại lô hàng và phối hợp với cảnh sát hình sự quốc tế Interpol để mở rộng điều tra. Đại sứ quán Romania tại Malaysia vẫn chưa phản hồi về thông tin trên.

Nhiều hệ lụy từ việc dễ dàng mua bán các hóa chất độc hại Nhiều hệ lụy từ việc dễ dàng mua bán các hóa chất độc hại

VTV.vn - Hiện nay, các loại hóa chất độc hại như Xyanua lại được mua bán khá dễ dàng, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước