Các mạng xã hội như Facebook hay Twitter... sẽ có 24 giờ đồng hồ để xóa hoặc ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật sau khi nhận được báo cáo và 7 ngày để hành động đối với các nội dung tiêu cực khác. Chính phủ Đức cũng yêu cầu các mạng xã hội tiết lộ danh tính của những đối tượng đứng đằng sau các nội dung này.
Ngoài khoản tiền phạt lên tới 50 triệu Euro, Giám đốc điều hành của các mạng xã hội cũng phải đối mặt với những án phạt riêng lẻ lên tới 5 triệu Euro nếu không tuân thủ quyết định xử phạt trên.
Dự kiến, dự thảo luật này sẽ được trình lên Quốc hội Đức thông qua trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!