Một năm sau dịch bùng phát, hoạt động của Liên Hợp Quốc vẫn ở mức cầm chừng

Lê Tuyển (Phóng viên THVN từ Trụ sở LHQ tại New York)-Thứ năm, ngày 04/03/2021 06:36 GMT+7

Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc ngày 22/2 theo hình thức trực tuyến. (Nguồn: Tổng cục Môi trường)

VTV.vn - Liên Hợp Quốc đã có 1 năm hoạt động vất vả khi phải chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Cơ quan này nằm giữa một trong các tâm dịch của thế giới - thành phố New York (Mỹ)

Một năm cũng đánh dấu nhiều kết quả đạt được dù các nhà ngoại giao phải làm việc từ xa. Và một năm cũng cho thấy còn nhiều thách thức ở phía trước. Với các cuộc họp trực tiếp, mỗi nước chỉ được cử 1 đại diện.

Với Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) thì 1 năm qua là 168 triệu trẻ em trên thế giới không được đến trường. 168 bộ bàn, ghế và túi xách trống được trưng bày ngay sau trụ sở Liên Hợp Quốc để nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với thế hệ tương lai của nhân loại.

Một năm sau đại dịch, các cuộc họp gần đây của Hội đồng Bảo an liên tục nhấn mạnh việc làm sau để mọi hoạt động sớm trở lại bình thường. Trong đó, phân phối vaccine đồng đều là một điều kiện tiên quyết. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thì cách phân phối vaccine hiện nay không công bằng, 10 nước giàu trên thế giới đang sở hữu 75% lượng vaccine toàn cầu, trong khi 130 quốc gia khác đang trông chờ từng liều.

Ông Antonio Guterres - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết: "Vaccine đang mang lại nhiều hy vọng, nhưng công bằng vaccine lại là phép thử với lòng trắc ẩn của nhân loại vào lúc này. Chúng ta phải đảm bảo mỗi người dân dù ở đâu cũng có thể được tiêm vaccine ngay".

Một năm sau khi dịch bùng phát, mọi hoạt động tại trụ sở Liên Hợp Quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các cơ quan quan trọng như Hội đồng Bảo an thì phải giải quyết khối lượng lớn công việc hàng ngày. Đây là thách thức với các nước thành viên nói chung, nước đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên theo tháng nói riêng. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ nắm giữ vị trí này vào tháng 4 tới.

Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025

VTV.vn - Ngày 22/02/2021 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, Khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) đã khai mạc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước