Mỹ bổ sung danh sách công ty hạn chế giao dịch

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã bổ sung công ty công nghệ DJI cùng 12 công ty khác của Trung Quốc vào danh sách các thực thể cấm mua lại công nghệ của Mỹ.

Động thái này mở đường cho Bộ Thương mại Mỹ ban hành các hạn chế đối với các giao dịch kinh doanh của Mỹ với các công ty trên, bao gồm cả các khoản đầu tư.

Ngoài DJI, các công ty khác bị đưa vào danh sách này còn có công ty BGI Genomics - công ty công nghệ gen lớn nhất Trung Quốc và Tập đoàn xây dựng nhà nước Trung Quốc. Danh sách này hiện có gần 300 doanh nghiệp, trong đó có 7 tập đoàn nhà nước của Trung Quốc.

Phản ứng trước thông tin này, DJI đã phủ nhận các cáo buộc của phía Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời cam kết bảo vệ lợi ích, quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hạn chế giao dịch nội gián, thao túng giá cổ phiếu Hạn chế giao dịch nội gián, thao túng giá cổ phiếu

VTV.vn - Không chỉ tăng số tiền phạt so với luật hiện hành mà dự thảo luật còn chỉ rõ trường hợp tái phạm sẽ bị phạt gấp 2 lần, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước