Mỹ chuẩn bị bán lô vũ khí 155 triệu USD cho Ấn Độ

Theo VOV-Thứ năm, ngày 16/04/2020 10:54 GMT+7

VTV.vn - Số vũ khí này gồm có 10 tên lửa chống hạm AGM-84L Harpoon Block II và 19 ngư lôi hạng nhẹ MK54 có thể phóng từ máy bay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo với Quốc hội về quyết định bán cho Ấn Độ một lô vũ khí tấn công trị giá 155 triệu USD. Số vũ khí này gồm có 10 tên lửa chống hạm AGM-84L Harpoon Block II và 19 ngư lôi hạng nhẹ MK54 có thể phóng từ máy bay.

Mỹ chuẩn bị bán lô vũ khí 155 triệu USD cho Ấn Độ - Ảnh 1.

Ảnh: Defence Talk

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa diệt hạm Harpoon sẽ được lắp trên máy bay săn ngầm P-8I nhằm thực hiện các nhiệm vụ chống tàu mặt nước, bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng. Đồng thời, cũng giúp Ấn Độ tăng cường khả năng phối hợp chiến dịch với Mỹ và các lực lượng đồng minh khác.

Các tên lửa Harpoon do Boeing chế tạo còn ngư lôi MK54 do nhà thầu Raytheon cung cấp.

Theo Lầu Năm góc, thương vụ mua bán vũ khí này sẽ hỗ trợ chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc củng cố quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước