Mỹ tài trợ 300 triệu USD tăng cường an ninh khu vực Đông Nam Á

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố vừa được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, quỹ an ninh mới này là một phần trong cam kết của Mỹ thúc đẩy an ninh khu vực. Khoản tiền 300 triệu USD sẽ được sử dụng để thực hiện các ưu tiên chung của Mỹ và ASEAN, đặc biệt là tăng cường an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình và đẩy mạnh các chương trình chống lại các mối đe dọa an ninh xuyên quốc gia.

Trước đó, Mỹ cũng tuyên bố khoản đầu tư 113 triệu USD vào các sáng kiến công nghệ, năng lượng, cơ sở hạ tầng ở châu Á. Đây được xem là một khoản đầu tư thể hiện các cam kết của Mỹ thúc đẩy kinh tế khu vực trong kỷ nguyên mới.

Mỹ cân nhắc bỏ soi chiếu an ninh ở sân bay nhỏ Mỹ cân nhắc bỏ soi chiếu an ninh ở sân bay nhỏ

VTV.vn - Việc soi chiếu an ninh ở những sân bay nhỏ tại Mỹ có thể được hủy bỏ. Đây là đề xuất mới của nhà chức trách hàng không Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước