Nga kêu gọi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 12:06 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 23/1, Tổng thống Nga đã kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh gồm lãnh đạo 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ.

Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh này nhằm thảo luận các biện pháp bảo vệ nền hòa bình. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh thế giới chìm trong sự bất ổn, đặc biệt là tình hình căng thẳng chính trị gần đây tại Trung Đông sau vụ Mỹ không kích sân bay quốc tế Baghdad khiến tư lệnh cao cấp của Iran thiệt mạng và Tehran lập tức tập kích tên lửa vào hai căn cứ có binh lính Mỹ và liên quân quốc tế đồn trú tại Iraq.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm 75 năm giải phóng trại tập trung người Do Thái Auschwitz ở Jerusalem, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, sự mất đoàn kết có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc và các nước cần phải làm mọi thứ để bảo vệ nền hòa bình. Theo ông Putin, một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ gồm: Nga, Mỹ, Pháp, Anh và Trung Quốc để các nhà lãnh đạo thảo luận tìm giải pháp chung giải quyết những thách thức và mối đe dọa an ninh. 

Tổng thống Pháp tuyên bố đồng ý với Tổng thống Nga rằng 5 nước sáng lập LHQ có trách nhiệm đặc biệt đối với tình hình trên thế giới và ủng hộ ý tưởng về cuộc gặp.

HĐBA LHQ họp Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao về vấn đề Triều Tiên HĐBA LHQ họp Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao về vấn đề Triều Tiên

VTV.vn - Các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, song lại chưa thống nhất về biện pháp tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước