Nga triển khai hệ thống phòng thủ S-500 mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 06:16 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống tên lửa đất đối không S-500 mới của Nga đã hoàn tất thử nghiệm và bắt đầu được cung cấp cho các lực lượng vũ trang nước này.

Đây là khẳng định được Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đưa ra hôm 16/9. Dự kiến, lô đầu tiên sẽ được triển khai xung quanh thủ đô Moscow.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-500 được Nga trông đợi sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của nước này cũng như trở thành mặt hàng vũ khí xuất khẩu bán chạy nhất. Nó được miêu tả là một hệ thống phòng thủ có thể ngăn chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa, các tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay.

Được biết, hệ thống vũ khí này bắt đầu được thử nghiệm hồi năm ngoái.

Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa S-500

VTV.vn - Hôm nay, Nga tuyên bố đã phóng thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới từ một thao trường phía Nam đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước