Ngành hàng không sẽ lần đầu tiên có lãi trở lại vào năm 2023

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 07/12/2022 06:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế, khi mà lượng khách sử dụng dịch vụ bay tiếp tục tăng mạnh sau gần 2 năm hạn chế phòng dịch COVID-19.

Hiện dịch vụ vận tải hàng không đang dần phục hồi và một số sân bay đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế dự báo, ngành hàng không có thể đạt lợi nhuận ròng 4,7 tỷ USD vào năm tới khi dự kiến sẽ có khoảng hơn 4 tỷ lượt hành khách đi lại bằng máy bay.

Ngành hàng không thế giới đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, với lượng khách giảm tới 60% trong năm 2020 và giảm tiếp 50% trong năm 2021. Các hãng hàng không thiệt hại gần 200 tỷ USD trong hai năm đại dịch, trong khi một số hãng bị phá sản.

Ngành hàng không thống nhất mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào 2050 Ngành hàng không thống nhất mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào 2050

VTV.vn - Ngày 7/10, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã đạt được thỏa thuận lịch sử về mục tiêu trung hòa khí thải carbon của các chuyến bay quốc tế vào năm 2050.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước