Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 27/11/2022 06:56 GMT+7

Ngoại trưởng Makei trong cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Cộng đồng Các quốc gia Độc lập năm 2021. Ảnh: Sputnik.

VTV.vn - Ngày 26/11, hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus đưa tin Ngoại trưởng nước này, ông Vladimir Vladimirovich Makei, đã qua đời ở tuổi 64.

Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ Ngoại giao Belarus đã thông báo về sự ra đi đột ngột của ông Makei. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bày tỏ bất ngờ trước thông tin này.             

Ngoại trưởng Vladimir Vladimirovich Makei sinh ngày 5/8/1958 tại vùng Grodno. Ông tốt nghiệp Học viện Sư phạm Ngoại ngữ Minsk và sau đó công tác tại Bộ Ngoại giao Belarus. Trong giai đoạn 2000-2008, ông đảm nhiệm cương vị cố vấn tổng thống và được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng vào tháng 8/2012.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Belarus trao đổi về tình hình quan hệ song phương Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Belarus trao đổi về tình hình quan hệ song phương

VTV.vn - Tối 14/4/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước