Nhiều khu vui chơi ở Trung Quốc hút khách du lịch dịp đầu năm

Thái Bình (PV Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 07/02/2019 07:06 GMT+7

VTV.vn - Với người dân Trung Quốc, những ngày đầu năm mới, ngoài quay quần bên gia đình, nhiều người chọn các điểm vui chơi náo nhiệt hay những điểm vắng vẻ để tĩnh tâm.

Ngoài những điểm vui chơi náo nhiệt, trong những ngày đầu năm mới, người dân Trung Quốc cũng có thói quen đến các đền đài để cầu cho một năm mới bình an và nhiều điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội.

Miếu Thành Hoàng nằm ở quận Hoàng Phố, được xây dựng từ đầu thế kỷ 15, là một trong những di tích lịch sử hàng đầu của Thượng Hải. Miếu thu hút rất nhiều du khách tới tham quan, lễ bái.

Với nét đẹp trầm mặc, cổ kính lọt thỏm giữa những mái nhà chọc trời và cuộc sống ồn ào của Thượng Hải, miếu Thành Hoàng đã trở thành một điểm du lịch thú vị. Đây cũng là điểm đến trong hầu hết các tour du lịch Trung Quốc. Đi chùa đầu năm cũng là một nét văn hóa tốt đẹp của người dân Trung Quốc.

Một số người lớn tuổi có thói quen đi các khu vui chơi có núi non để ngoạn cảnh đầu năm, đặc biệt tại những nơi không đông du khách, để tận hưởng được không khí trong lành của đất trời những ngày đầu năm. Đó cũng như là một cách rèn luyện sức khỏe và chiến thắng bản thân. 

Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh… là những địa phương thu hút đông đảo du khách nhất Trung Quốc. Mùa du lịch Tết Nguyên đán kéo dài cả tháng trời là mùa hốt bạc của các điểm vui chơi và công ty du lịch, khi có gần 400 triệu người đi du lịch với doanh số gần 80 tỷ USD. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước