Những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (6/10 - 12/10)

PV-Chủ nhật, ngày 12/10/2014 11:56 GMT+7

Người biểu tình buồn bã sau khi chính quyền Hong Kong thông báo hoãn đàm phán với các thủ lĩnh sinh viên. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Hong Kong hoãn đối thoại với người biểu tình; bệnh nhân nhiễm Ebola tại Mỹ tử vong; con tin người Anh được phóng thích... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.

1. Chính quyền Hong Kong hoãn đối thoại với lực lượng biểu tình

Ngày 9/10, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định hoãn đàm phán với lực lượng sinh viên ủng hộ dân chủ.

Trước đó, cuộc gặp này dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình kéo dài hơn một tuần qua làm tê liệt nhiều khu vực của trung tâm tài chính quan trọng này.

Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết cơ sở của cuộc đối thoại giữa hai bên đã bị lung lay, vì vậy, không thể tiến hành cuộc đối thoại mang tính xây dựng vào ngày 10/10.

2. Mỹ thừa nhận việc tiêu diệt IS là một nhiệm vụ khó khăn

Ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận tiêu diệt IS là một nhiệm vụ khó khăn. Tướng Martin Dempsey cũng nói rằng việc lần theo dấu vết của IS thực sự là một thách thức, vì lực lượng này hoạt động rất tinh vi, bài bản.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, liên quân đã tiến hành 8 đợt không kích quanh thị trấn Kobane và phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của IS, trong đó có 5 xe quân sự và một sở kiểm soát.

Mặc dù hiện các dân quân người Kurd vẫn đang kiểm soát hầu hết thị trấn này và tiến hành các đợt phản công IS, nhưng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng John Kirby, chiến dịch không kích không đủ để cứu Kobane và IS có thể sẽ tiếp tục đánh chiếm được thêm nhiều khu vực khác.

3. Bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola ở Mỹ đã tử vong

Các quan chức bệnh viện Dallas ở bang Texas, Mỹ ngày 8-10 cho biết bệnh nhân đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus Ebola ở Mỹ, Thomas Eric Duncan đã tử vong.

Bệnh nhân Duncan, 42 tuổi, là một người Liberia tới bang Texas ngày 20/9 để thăm người thân, đã nhập viện hôm 28-9 sau khi xuất hiện các triệu chứng mắc Ebola.

Tình trạng bệnh nhân đã xấu đi từ hôm 5/10.

Các quan chức y tế Dallas quan ngại 10 người tiếp xúc trực tiếp với ông Duncan có nguy cơ nhiễm Ebola. Trước đó, các quan chức y tế bang Texas cho biết, họ theo dõi khoảng 100 người đã tiếp xúc với ông Duncan.

4. Nga: Có tiến triển tích cực tại miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/10 cho biết, việc duy trì một thỏa thuận ngừng bắn tại các khu vực bất ổn ở miền Đông Ukraine là một tiến triển tích cực và Moskva ủng hộ mọi nỗ lực thực thi thỏa thuận này.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Venezuela Rafael Ramirez, ông Lavrov nói: “Hành động và các cuộc tiếp xúc thực tế với các bên xung đột đang được duy trì nhằm loại bỏ hoàn toàn việc tái diễn (xung đột)".

5. Mỹ - Nhật Bản xem xét nguyên tắc chỉ đạo hợp tác quốc phòng

Ngày 8/10, Nhật Bản và Mỹ đã công bố báo cáo tạm thời về xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo hợp tác quốc phòng, nhằm mở rộng phạm vi hợp tác thông qua việc loại bỏ những hạn chế về địa lý đang tồn tại và đảm bảo có phản ứng "thống nhất" trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi.

Theo báo cáo được thông qua lần cuối trong cuộc họp các quan chức Chính phủ cấp cao hai nước tại Tokyo, Nhật Bản và Mỹ sẽ nghiên cứu thỏa đáng quyết định của Tokyo về phòng thủ tập thể; tăng cường trao đổi hoạt động giữa hai nước nhằm đảm bảo hoà bình và an ninh của Nhật Bản từ thời bình đến những tình huống bất ngờ; mở rộng quy mô hợp tác toàn cầu; hợp tác trong các lĩnh vực mới như không gian vũ trụ và không gian mạng; xem xét hợp tác trong các lĩnh vực giám sát, do thám, hỗ trợ hậu cần và nhân đạo cùng an ninh hàng hải.

6. Con tin người Anh được phiến quân tại Libya phóng thích

Bộ Ngoại giao Anh ngày 5/10 xác nhận, một công dân người Anh bị phiến quân bắt cóc tại Libya hồi tháng 5 đã được phóng thích và trở về Anh đoàn tụ với gia đình.

Theo thông báo, ông David Bolam, từng dạy tại Trường quốc tế Benghazi "vẫn khỏe và an toàn" sau vụ bắt cóc. Truyền thông Anh cho biết, một khoản tiền chuộc đã được chuyển cho ngôi trường và số tiền này sau đó được sử dụng để đảm bảo sự tự do cho ông David Bolam. Bộ Ngoại giao Anh cũng không bình luận sâu hơn về vụ phóng thích này.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước