Pháp xem xét xóa bỏ trợ cấp hưu trí của tổng thống

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/12/2019 15:50 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị ở Brussels, Bỉ, ngày 13/12. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố xóa bỏ trợ cấp hưu của tổng thống.

Đây là một cải cách trong hệ thống lương hưu của chính phủ nhằm xoa dịu người dân đang phản đối mạnh mẽ kế hoạch lương hưu của chính phủ.

Ông Macron đã xóa bỏ Luật thù lao năm 1955, theo đó cho phép các tổng thống nước này nhận 6.000 Euro tiền lương hưu hằng tháng ngay sau khi rời vị trí lãnh đạo đất nước. Ngoài ra, ông Macron cũng từ chối nhận một ghế trong Hội đồng Hiến pháp sau khi rời khỏi Phủ Tổng thống. Thông thường, các cựu nguyên thủ là thành viên trọn đời của hội đồng này với mức thù lao 13.500 Euro mỗi tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước