Phụ nữ Scotland được tham gia diễu hành trong lễ hội Viking

An Ngọc - Việt Linh-Thứ năm, ngày 02/02/2023 11:54 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 142 năm, phụ nữ Scotland được phép tham gia một cuộc diễu hành lịch sử, đó là cuộc diễu hành lễ hội Viking truyền thống tại quốc gia này.

Lễ hội lửa Up Helly Aa Viking đã có truyền thống 142 năm, được tổ chức ở Lerwick, thủ phủ Quần đảo Shetland, phía bắc Scotland. Cho đến năm ngoái, chỉ những người đàn ông mới được phép tham gia cuộc diễu hành chiến binh thắp đuốc này.

Sau một chiến dịch đòi bình đẳng từ những năm 1980, ban tổ chức đã dỡ bỏ các hạn chế về giới để cho phép phụ nữ tham gia lễ kỷ niệm di sản Bắc Âu của Shetland.

Phụ nữ Scotland được tham gia diễu hành trong lễ hội Viking - Ảnh 1.

Bà Andrea Manson - Ủy viên hội đồng đảo Shetland: "Không khí năm nay càng thêm náo nhiệt với sự tham gia của nữ giới. Cuối cùng sau nhiều năm, chúng tôi đã có phụ nữ và trẻ em gái cùng tham gia. Tất cả đều vui mừng khi thấy điều đó".

Ông Neil Moncrieff - Trưởng ban tổ chức: "Thật không thể tin nổi, vô cùng ngoại mục. Tôi cảm thấy sự kiện năm nay thật khó có thể diễn tả bằng lời".

Up Helly Aa là lễ hội đốt lửa lớn nhất ở châu Âu và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới để chứng kiến điểm nổi bật của sự kiện - một bản sao chiếc thuyền dài Viking bốc cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước