Tây Ban Nha giải cứu 334 người tị nạn

Lan Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/07/2018 20:01 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan phụ trách Dịch vụ cứu hộ hàng hải của Tây Ban Nha cho biết, hôm 28/7, cảnh sát biển Tây Ban Nha đã cứu 334 người di cư tại eo biển Gibraltar và biển Alboran.

Những người di cư được tạm trú trong một nhà kho tạm thời ở thị trấn biển phía Nam Barbate. Số người di cư sang Tây Ban Nha đã tăng đều trong 1 năm trở lại đây, đạt 17.000 người, gấp đôi con số của năm 2017. 

Cuộc tranh luận về di cư đã bùng nổ ở Tây Ban Nha sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez nhậm chức vào tháng 6 và ngay sau đó đã đồng ý nhận hơn 600 người di cư trên một chiếc tàu bị hai nước Italy và Malta từ chối.

Tây Ban Nha giải cứu gần 800 người di cư Tây Ban Nha giải cứu gần 800 người di cư

VTV.vn - Ngày 23/6, lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã giải cứu gần 800 người di cư đang lênh đênh trên khoảng 25 chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước