Thái Lan hỗ trợ người bán hàng rong được vay ưu đãi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/03/2019 14:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: ABC News)

VTV.vn - Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ Thái Lan quyết định tăng các khoản vay ưu đãi trị giá gần 160 triệu USD cho 100.000 người bán hàng rong, cao gấp 2 lần ​so với năm 2018.

Những người muốn tham gia gói vay ưu đãi này phải là công dân Thái Lan từ 20 tuổi trở lên và kiếm sống bằng việc bán đồ uống, thức ăn trên đường phố hoặc bán hàng từ các xe tải cung cấp thực phẩm. Những người đủ điều kiện sẽ được vay tiền với lãi suất ưu đãi từ 0,5 - 0,85 %/tháng. 

Được biết, thức ăn đường phố đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Thái Lan, góp phần giảm chi phí sinh hoạt đô thị khi người dân có thể mua các món ăn đường phố với giá rẻ hơn trong siêu thị và thu về hơn 1 tỉ USD/năm từ du khách thưởng thức ẩm thực đường phố.

Thủ đô Bangkok cấm bán hàng rong Thủ đô Bangkok cấm bán hàng rong

VTV.vn - Tất cả những hàng quán rong sẽ bị cấm hoàn toàn ở trên những con phố chính của thủ đô Bangkok, Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước