Tổng thống Mỹ phải sơ tán vì máy bay lạ vào nhầm vùng cấm bay

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 05/06/2022 16:11 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Joe Biden đã phải sơ tán khỏi căn hộ ở bãi biển Delaware sau khi máy bay lạ xâm nhập trái phép vào vùng không phận hạn chế được thiết lập phía trên khu nhà.

Theo đài RT (Nga), Sở Mật vụ Mỹ cho biết sự cố an ninh xảy ra vào khoảng trưa 5/6, khi Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân đang nghỉ dưỡng cuối tuần tại căn hộ của gia đình trên bãi biển Rehoboth, bang Delaware. Một máy bay tư nhân cỡ nhỏ đã bay nhầm vào khu vực an ninh được thiết lập quanh ngôi nhà. Cơ quan này cho biết sau đó, chiếc máy bay ngay lập tức được hộ tống ra khỏi vùng trời hạn chế.

Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân đã được đưa đến địa điểm an toàn trong một khoảng thời gian ngắn, dường như là một trạm cứu hỏa gần đó. Mọi hoạt động giao thông ở khu vực đã phải tạm ngừng trong hơn 20 phút để các nhân viên mật vụ kiểm tra khu vực và tìm hiểu mối đe dọa có thể xảy ra.

Tổng thống Mỹ phải sơ tán vì máy bay lạ vào nhầm vùng cấm bay - Ảnh 1.

Trực thăng chở Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng vào ngày 1/4 để đi nghỉ cuối tuần ở Delaware (Ảnh: Getty Images)

Phóng viên Bo Erickson của đài CBS News cho biết anh đã nhìn thấy 2 chiếc máy bay phản lực quân sự bay thấp trên bãi biển của thị trấn sau khi phát hiện máy bay lạ. Một người dân địa phương nói với Erickson rằng đã nhìn thấy một chiếc máy bay nhỏ màu trắng bay gần căn hộ gần bãi biển của Tổng thống vào khoảng 12h45’.

Sở Mật vụ cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy phi công đã không ở trên kênh radio thích hợp và không tuân theo hướng dẫn bay được công bố. Cơ quan này thông báo họ sẽ thẩm vấn phi công.

Đoàn xe của Tổng thống đã quay trở lại căn hộ sau khi các nhà điều tra kết luận rằng không có mối đe dọa an ninh nào đang diễn ra. Quan chức Nhà Trắng kết luận: "Mọi dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay tiến vào vùng cấm bay chỉ do vô tình. Chúng tôi vẫn thực hiện các biện pháp đề phòng. Tổng thống và gia đình ông ấy không gặp nguy hiểm".

Máy bay quân sự và trực thăng tuần duyên của Mỹ thường được sử dụng để chặn bất kỳ máy bay nào xâm phạm vùng hạn chế bay xung quanh vị trí của tổng thống. Các máy bay bị chặn sẽ được hộ tống đến một sân bay gần đó. Tại đây, phi hành sẽ đoàn được cơ quan thực thi pháp luật thẩm vấn và có thể phải đối mặt với các hình phạt hình sự hoặc dân sự.

Tổng thống Mỹ phải sơ tán vì máy bay lạ vào nhầm vùng cấm bay - Ảnh 2.

Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden (Ảnh: AP)

Theo giới chức, gia đình Tổng thống Biden đã tổ chức sinh nhật cho Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại căn hộ này lần thứ 2 liên tiếp. Cục Hàng không Liên bang đã ban hành các hạn chế bay tạm thời trong khu vực từ đêm ngày 2/6 đến sáng ngày 5/6.

Gia đình ông Biden thường xuyên đến căn hộ của họ ở Wilmington, bang Delaware, và dinh cơ ở Bãi biển Rehoboth để nghỉ dưỡng ngắn ngày. Theo báo cáo, tổng cộng họ đã dành 16 ngày tại ngôi nhà trên bãi biển này trong 5 chuyến nghỉ dưỡng vào năm đầu tiên ông Biden nắm quyền.

Mùa thu năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã trao một hợp đồng trị giá gần 500.000 USD để xây dựng hàng rào an ninh xung quanh căn hộ ở bãi biển Rehoboth của Tổng thống. Kể từ tháng 3, dự án vẫn bị đình trệ do phải chờ phê duyệt những quy định cần thiết để xây dựng hàng rào cao hơn mức thông thường được phép trong thành phố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước