Trung Quốc đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/03/2020 10:03 GMT+7

Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Trung Quốc đã đóng cửa hầu hết các bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Chiều 9/3, Bệnh viện dã chiến được đặt tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Vũ Hán, đã đóng cửa, nâng tổng số bệnh viện dã chiến được đóng cửa ở Trung Quốc lên tới 14 trên tổng số 16 bệnh viện.

Quyết định đóng cửa các bệnh viện trên được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới ở nước này tiếp tục giảm. Hơn 50.000 bệnh nhân COVID-19 bình phục sức khỏe và được xuất viện. Trung Quốc cũng để ngỏ khả năng sớm dỡ bỏ lệnh cách ly tỉnh Hồ Bắc.

Vũ Hán tạm dừng bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị COVID-19 Vũ Hán tạm dừng bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị COVID-19

VTV.vn - Sau khi 84 bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng được chuyển đi tới nơi điều trị khác, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã cho tạm dừng hoạt động bệnh viện Vũ Hán Keting.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước