Ukraine công bố dự thảo về đảm bảo an ninh

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 14/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bản dự thảo về đảm bảo an ninh dành cho Ukraine trong đó đề nghị các quốc gia thành viên EU, Mỹ, Anh, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò bảo lãnh.

Văn kiện có tiêu đề "Hiệp ước An ninh Kiev" được công bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Zelensky. Theo nội dung văn kiện, các quốc gia ký đảm bảo an ninh cho Ukraine buộc phải hỗ trợ quân sự cho Kiev trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn. Dự thảo cũng đề nghị việc dỡ bỏ trừng phạt Nga chỉ được thực hiện chừng nào "nước này sửa đổi".

Ngoài ra, Ukraine cũng muốn thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp quốc phòng, trao đổi vũ khí và tình báo quy mô lớn cũng như thực hiện các đợt huấn luyện và tập trận ở Ukraine, với sự tham gia của các hướng dẫn viên và cố vấn nước ngoài.

Dự thảo còn quy định mở rộng việc áp dụng các bảo đảm an ninh trên cho toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong khuôn khổ đường biên giới được quốc tế công nhận.

Ukraine phản công giành lại lãnh thổ Ukraine phản công giành lại lãnh thổ

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, quân đội nước này đã giành lại 2.000 km² lãnh thổ sau cuộc phản công từ đầu tháng 9 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ukraine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước