Việt Nam tham dự Hội nghị an ninh quốc tế

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ ba, ngày 18/06/2019 20:59 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Hội nghị quốc tế lãnh đạo cao cấp phụ trách an ninh các nước lần thứ 10 đã khai mạc sáng 18/6 tại thành phố Ufa, Cộng hòa Bashkortostan, Liên bang Nga.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, đã có nhiều vấn đề mới nảy sinh đe dọa đến an ninh, chủ quyền và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường nguồn lực, năng lực bảo đảm an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần duy trì sự ổn định, hòa bình của thế giới, khu vực và mỗi quốc gia.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với đại diện các nước cùng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người, rửa tiền.

Nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội Nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 138 quốc gia đã ban hành Luật An ninh mạng 138 quốc gia đã ban hành Luật An ninh mạng Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn về tội phạm ma túy Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn về tội phạm ma túy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước