2 sự kiện thể thao lọt vào danh sách 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2015

-Thứ ba, ngày 29/12/2015 09:20 GMT+7

Ngày 29.12.2015 tại Hà Nội,Với 15 sự kiện ứng cử để bầu chọn ra 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2015. Đã có 2 sự kiện thể thao có mặt trong danh sách 10 sự kiện tiêu biểu nhất.





Tham dự SEA Games 28 tại Singapore là sự kiện quan trọng nhất của Thể thao Việt Nam trong năm 2015. Tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á lần này Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng số 186 huy chương các loại. Đặc biệt có tới 64 tấm huy chương vàng đến từ các môn Olympic trong tổng số 73 huy chương vàng, chiếm tỉ lệ 87%. Đây là kỳ SEA Games mà Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được từ các môn Thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Olympic tăng đột biến, tăng 23% so với SEA Games 27,  25% so với SEA Games 26 và tăng 32% so với SEA Games 25.

 

Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công tại Singapore

Thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, khích lệ tinh thần cho các VĐV Thể thao Việt Nam trên các đấu trường thể thao có cấp độ lớn hơn như Asiad và Olympic.Cũng nằm trong danh sách 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2015 còn xuất hiện thêm 1 cá nhân, đó là thành tích đặc biệt ấn tượng của VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên trong năm 2015.Với thành tích 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 8 lần phá kỷ lục SEA Games 28. VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã được báo chí quốc tế mệnh danh là 'Cô gái thép'. Ánh Viên cũng là vận động viên đầu tiên của thể thao Việt Nam được truyền thông quốc tế và khu vực Đông Nam Á luôn đặc biệt quan tâm và Cô cũng nhận được sự yêu mến của đông đảo cổ động viên quốc tế.

 

Ánh Viên đã có một năm thành công

Có thể nói, năm 2015 ghi nhận những thành công đặc biệt xuất sắc của VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên trên các đấu trường thể thao quốc tế. Với 15 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, Ánh Viên đã giành quyền tham dự Olympic 2016 tại Brazil với 3 chuẩn A, đấy là chưa kể những thành công của cô gái này tại các Giải thi đấu quốc tế khác trong năm 2015.Với tất cả những thành tích nêu trên,VĐV Nguyễn Thị Ánh viên đã góp mặt trong danh sách 5 nữ VĐV bơi lội xuất sắc nhất châu Á do Tạp chí bơi lội nổi tiếng của Mỹ Swimswan bầu chọn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trung Tiến - Quang Anh
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI