ASIAD 17 (22.9): Ấn tượng ĐT Olympic Việt Nam (TT)

-Thứ hai, ngày 22/09/2014 07:54 GMT+7

Trong ngày thi đấu thứ 3 của ASIAD 17 ghi đậm dấu ấn của ĐT Olympic Việt Nam. Thầy trò HLV Toshiya Miura đã giành chiến thắng 1-0 trước Olympic Kyrgyzstan bằng bàn thắng trên chấm 11m của Vũ Minh Tuấn để lọt vào vòng 1/8 tại một kỳ ASIAD với ngôi đầu bảng H.


Toàn cảnh thi đấu trong ngày 22.9 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17:

 



14h00'. Duy Khôi thất bại ở vòng loại 50m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân:
Tại đường bơi 50m ngửa, Khôi thi đấu ở làn 1 cùng 2 kình ngư của Yemen và Maldives, đạt thành tích 30 giây 44 và bỏ xa 2 đối thủ ở làn bơi của mình. Tuy vậy kết quả này vẫn không đủ để Khôi giành suất vào chung kết. Kình ngư trẻ của Việt Nam chỉ xếp hạng 22/26 đối thủ tham gia tranh tài.

Ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp, Duy Khôi cũng không thành công. Thành tích của Khôi là 2 phút 05 giây 61, xếp hạng 10/21.

Trong khi đó, Wushu Việt Nam đã không thành công ở ngày thi đấu thứ 3 của ASIAD 17: Ở nội dung của nữ, Wushu Việt Nam có đại diện là võ sĩ trẻ tuổi – Trần Thị Minh Huyền nhưng Huyền chỉ xếp vị trí thứ 7 với 9,51 điểm phần thi Thái cực kiếm trong sáng 22.9. Vì vậy ở phần thi Thái cực quyền, dù đứng ở thứ hạng 3 nhưng tổng điểm thi 2 phần vẫn không thể giúp Thanh Huyền có thể giành 1 tấm huy chương cho Thể thao Việt Nam khi nữ võ sĩ Wushu trẻ tuổi này đứng ở vị trí thứ 8 chung cuộc.

Một gương mặt khác của Wushu Việt Nam cũng kém duyên với tấm huy chương Asiad là nam võ sĩ Phạm Quốc Khánh. Anh xếp hạng 4 chung cuộc ở phần thi của mình với tổng điểm 19,28 (trong đó côn thuật đạt 9,63 điểm và nam quyền 9,65 điểm).

Cùng Thethao.vtv.vn theo dõi toàn cảnh thi đấu sáng 22.9 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17:

 




11h00'. CẬP NHẬT BXH huy chương: Trung Quốc vươn lên dẫn đầu với 34 huy chương, 13 vàng, 9 bạc và 12 đồng. Trong khi đó, chủ nhà Hàn Quốc vẫn bám sát ngay phía sau với 33 huy chương, 12 vàng 11 bạc và 10 đồng. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH với 7 huy chương, 1 vàng, 2 bạc và 4 đồng.

 



8h00
'. Ở nội dung nam quyền, với 9,65 điểm, Phạm Quốc Khánh đứng thứ 3 sau VĐV Trung Quốc (9,77 điểm) và VĐV Macao, Trung Quốc (9,66 điểm).  

Trong ngày thi đấu hôm nay, 22.9, đoàn Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng vào Thể dục khi niềm hi vọng vàng Phan Thị Hà Thanh xuất trận. Trong khi đó, Wushu cũng được kỳ vọng có thể làm nên những bất ngờ giống như ngày hôm khi Thuý Vi thi đấu tượng và đoạt tấm HCV đầu tiên.

 


VĐV Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh

Ngày 22.9, Thể thao Việt Nam sẽ thi 6 môn gồm:

- Wushu với Phạm Quốc Khánh bài trường quyền và Trần Thị Minh Huyền bài đao thuật.

- Bắn súng đội nữ thi 25 m súng ngắn gồm Lê Thị Hoàng Ngọc, Nguyễn Thùy Dung, Triệu Thị Hoa Hồng.

- Bơi với Trần Duy Khôi ở cự ly 200 m hỗn hợp nam. Thể dục dụng cụ đồng đội nữ. Rowing tiếp vòng loại.

- Bóng đá nam Olympic Việt Nam - Olympic Kyrgyzstan.

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam sau 2 ngày thi đấu tại ASIAD 17 - Incheon Hàn Quốc 2014:

- Ngày 21.9: Dương Thúy Vi (wushu): HCV - Nguyễn Mạnh Quyền (wushu): HCĐ - Cầu mây: HCĐ

- Ngày 20.9: 2 HCB ở bắn súng và cử tạ của VĐV Nguyễn Hoàng Phương và Thạch Kim Tuấn. 2 HCĐ ở môn bắn súng đồng đội và kiếm chém.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI