Đây là những bộ cung tên của các thành viên trong đội
tuyển bắn cung Việt Nam.Giá của mỗi bộ cung này có giá giao động từ khoảng 120
đến 180 triệu đồng. Cho đến nay, chỉ có 2 VĐV trong đội tuyển Bắn cung Việt Nam
và cũng là 2 cung thủ trong diện được đầu tư trọng điểm là Nguyễn Tiến Cương và Lộc Thị Đào được
trang bị cung tên thi đấu. Để có được sự trang bị này là do nghành TDTT ký kết
chương trình hợp tác với Thể thao Hàn Quốc nên mới được đầu tư. Còn các thành
viên khác trong đội tuyển Quốc gia vẫn đang sử dụng những cây cung mà họ được địa
phương trang bị từ trước khi được gọi lên tuyển.
Để chuẩn bị cho Asiad 17,Bắn cung Việt Nam có thuận
lợi là được tập trung từ đầu năm,được đi thi đấu quốc tế để cọ xát trong 1 vài
giải và cũng được tập huấn 2 chuyến tại Hàn Quốc theo chương trình ký kết hợp
tác. Nhưng theo Ban huấn luyện của Đội tuyển Bắn cung Việt Nam thì điều đó dường
như là chưa đủ để có thể hướng đến 1 tấm huy chương Á Vận Hội khi mà chúng ta
chưa có chuyên gia. Mà nếu muốn có chuyên gia thì nghành TDTT 1 tháng sẽ phải
chi khoảng 4500 USD cho 1 chuyên gia bình thường và khoảng 7000 USD đối với 1
chuyên gia ở mức độ cao hơn.
Bắn cung Việt Nam đang hướng đến giành tấm huy
chương đầu tiên trong lịch sử các lần tham dự Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục. Không
ai dám khẳng định đó sẽ là tấm huy chương màu gì mà chỉ biết rằng đang trông đợi
vào nội dung “đồng đội Nam – cung 3 dây”.
Đội tuyển Bắn cung Việt Nam đang đề xuất với nghành
TDTT cử 8 VĐV lên đường làm nhiệm vụ tại Asiad 17.Và với nhiều thách thức như vậy.Trong
năm 2014 – Bắn cung Việt Nam chỉ hướng đến 1 cái đích trọng điểm – Đó là phấn đấu
giành huy chương Asiad.
Trung Tiến
(Thethao.vtv.vn)