CẬP NHẬT SEA Games ngày 4/6: Đấu kiếm có HCV thứ 4

-Thứ năm, ngày 04/06/2015 00:35 GMT+7

Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày thi đấu thành công của các VĐV đấu kiếm, khi Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lê Dung đều đã giành HCV.


18h40 - Môn đấu kiếm: Nguyễn Thị Lê Dung giành HCV nội dung kiếm chém nữ

18h20 - Môn đấu kiếm: Trần Thị Len giành HCV nội dung kiếm 3 cạnh nữ

18h00- Môn đấu kiếm: Nguyễn Minh Quang giành HCB nội dung kiếm liễu nam


17h00 - Môn đấu kiếm: Minh Quang, Trần Thị Len tranh HCV đấu kiếm

 

Trong trận đấu đầu tiên ở lượt trận bán kết nội dung đơn nữ, hiện tượng làng bóng bàn Việt Nam tại giải đấu lần này, Nguyễn Thị Nga dù đã rất nỗ lực thi đấu nhưng hoàn toàn không thể tạo nên thêm bất ngờ nào nữa sau khi nhận lấy thất bại trong 4 Sec trước đối thủ người Malaysia là Sock Khim với tỷ số lần lượt là 8-11, 12-14, 7-11 và 4-11, qua đó đành nhận lấy tấm HCĐ.

Nếu như thất bại của Nguyễn Thị Nga không quá bất ngờ, thì trận đấu tiếp theo của Mai Hoàng Mỹ Trang đã mang đến nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Trong cuộc chạm tránh VĐV Suthasini người Thái Lan, Mỹ Trang xuất sắc giành phần thắng trong cả 3 set đấu đầu tiên đầy giằng co với tỷ số lần lượt là 18-16, 12-10 và 11-9.Tuy nhiên với tâm lý không được vững vàng, Mỹ Trang luôn để mất điểm trong những thời khắc quyết định trong những set đấu tiếp theo, rồi để cho Suthasini có cơ hội thắng liền 4 set với tỷ số 13-11, 11-5, 11-9 và 11-9. Thất bại này khiến Mỹ Trang chỉ giành được thêm 1 tấm Huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam.



13h00 - Bơi nghệ thuật: Cặp VĐV Huỳnh Minh Trang/Phan Mãnh Nhi vào chung kết nhưng thi đấu không thành công khi chỉ giành được điểm số 133,1.

 




12h00 - Bóng bàn: Lê Tiến Đạt không thể bảo vệ thành công HCB tại SEA Games 28
Với thất bại 1-3 trước Tanviriyavechakul Padasak (18/16, 4/11, 8/11, 7/11) ở trận đấu vòng bảng hôm nay, á quân SEA Games 27 Lê Tiến Đạt đã không thể bảo vệ thành công tấm HC của mình khi dừng bước ngay tại vòng bảng.

VIDEO TRẬN ĐẤU GIỮA LÊ TIẾN ĐẠT -  PADASAK

 




 




Suthasini sẽ gặp Mai Hoàng Mỹ Trang ở bán kết. Còn đối thủ của Nguyễn Thị Nga ở bán kết là tay vợt người Malaysia Sock Khim.

10h00 - Bóng bàn: Ở nội dung đơn nữ Nguyễn Thị Nga thắng San Khin Kaung (Myanmar) 3-0 (11/3, 11/4, 11/7) giành quyền vào bán kết. Đồng đội của Nga là Mai Hoàng Mỹ Trang đánh bại Lee Rou You (Malaysia) 3-0 11/7, 11/6, 11/8) đứng đầu bảng B vào thi đấu bán kết.

VIDEO TRẬN ĐẤU GIỮA MỸ TRANG - LEE ROU YOU

 






Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI